Mật vụ Mỹ từng ăn chơi ở Moscow

28/04/2012 13:19 GMT+7

(TNO) Danh sách những địa điểm ăn chơi của nhân viên mật vụ Mỹ tiếp tục được nối dài và phát hiện mới nhất là tại Nga.

Hãng tin RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin các nhân viên mật vụ Mỹ đã từng vui vẻ tại một hộp đêm ở Moscow vốn nổi tiếng với những bữa tiệc ầm ĩ vào năm 2000, trước chuyến thăm của tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton.

 Tổng thống Bill Clinton trong một chuyến “vi hành”
Tổng thống Bill Clinton trong một chuyến vi hành - Ảnh: AFP

Dẫn lại nguồn tin của báo The Wall Street Journal, RIA Novosti cho biết nhân viên mật vụ Mỹ và phái đoàn tiền trạm của Nhà Trắng chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Clinton đã tham gia những sự kiện diễn ra tại hộp đêm Hungry Duck.

Một phát ngôn viên của cựu tổng thống Mỹ từ chối bình luận thông tin này.

Hộp đêm Hungry Duck được mở vào giữa thập niên 1990 ở trung tâm Moscow, thường xuyên diễn ra những màn biểu diễn của các nữ vũ công thoát y và khách. Hộp đêm này do một người Canada tên Dough Steele mở cùng với nhiều đối tác đến từ Georgia.

Hungry Duck đã ngừng hoạt động vào năm 2009.

Tại hộp đêm này, người ta đã từng chứng kiến 920 phụ nữ thực hiện một màn thoát y tập thể cho khách mua vui.

Thông tin trên được đưa ra sau khi nhân viên mật vụ Mỹ bị phát hiện vui vẻ với gái mại dâm ở Colombia vào tháng 4, trong chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến nước này.

Truyền thông Mỹ sau đó tiếp tục phanh phui những hành động "vui vẻ" khác của lực lượng an ninh Mỹ ở Brazil và El Salvador.

Khang Huy

>> An ninh Mỹ đau đầu vì bê bối mua dâm
>> Gái bán hoa Colombia là “gián điệp”?
>> Ba mật vụ Mỹ phải nghỉ việc sau vụ bê bối mua dâm
>> Mật vụ Mỹ “quỵt” tiền gái điếm?
>> Ông Obama cảnh cáo các mật vụ
>> Mật vụ Mỹ bị đuổi về nước vì "mua dâm"?
>> Gánh nặng trên vai Mật vụ Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.