Máy bay báo có bom, Singapore điều chiến đấu cơ hộ tống trên Biển Đông

05/04/2018 19:05 GMT+7

Không quân Singapore đã điều hai chiến đấu cơ F-15SG kè theo một máy bay chở khách của hãng hãng hàng không giá rẻ Scoot sau khi cơ trưởng báo động có hành khách đe dọa đánh bom.

Cảnh sát Singapore đã bắt một người đàn ông 41 tuổi vì đã hù dọa đánh bom trên chuyến bay của hãng Scoot trên đường đến Hat Ya (Thái Lan), theo trang tin TODAY Online.
Sự cố, diễn ra vào trưa 5.4, đã buộc Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF) điều hai chiến đấu cơ đón đầu chuyến bay TR634 trên Biển Đông trước khi kè theo máy bay về phi trường Changi.
Ảnh chụp màn hình trên trang Flightradar24 cho thấy hành trình của máy bay Flightradar24
Sau khi lục soát cabin và hành lý của người này cùng với hai người đi theo, cảnh sát không phát hiện điều gì khả nghi.
Trong tuyên bố chính thức, Scoot cho hay máy bay đã quay về phi trường Changi một cách an toàn sau “một vụ đe dọa đánh bom” và hạ cánh vào 15 giờ 23.
Chiến đấu cơ F-15SG của Singapore RSAF
Chuyến bay TR634, thuộc dòng Airbus A320, chở theo 173 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.
Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, máy bay tiếp tục lên đường đến Hat Ya vào 18 giờ 30 cùng ngày.
Trên Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cũng ngỏ lời khen ngợi phản ứng "thần tốc" của RSAF.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.