Máy bay cảnh báo 'Mắt ưng' E-2C đâm xuống đất, tổ bay Mỹ kịp nhảy dù an toàn

01/09/2020 12:21 GMT+7

Tổng cộng 4 thành viên của Hải quân Mỹ đã nhảy khỏi máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye trước khi nó lao xuống khu vực thuộc hạt Accomack, bang Virginia, vào chiều 31.8.

“Hai phi công và hai thành viên đã nhảy khỏi máy bay an toàn”, Đài ABC News hôm 1.9 dẫn lời sĩ quan truyền thông Jennifer Cragg của lực lượng Không – Hải quân Đại Tây Dương.
Phi hành đoàn đều mang dù vào thời điểm lên máy bay theo như quy định về an toàn, trước khi chiếc E-2C Hawkeye cất cánh khỏi căn cứ hải quân Norfolk cho sứ mệnh diễn tập vào ngày 31.8.
Khi máy bay gặp sự cố, họ nhảy khỏi cửa chính của phi cơ và đáp dù an toàn.

E-2C Hawkeye là dòng máy bay cảnh báo sớm, có thể triển khai cho tàu sân bay

Hải quân Mỹ

Còn chiếc máy bay đã rơi xuống vùng phụ cận đảo Wallops vào khoảng 15 giờ 50 cùng ngày. Đây là dòng máy bay đảm nhận nhiệm vụ trinh sát và cảnh báo sớm, có thể cất cánh từ các tàu sân bay.
Chiếc E-2C Hawkeye vừa gặp nạn trực thuộc Liên đội chỉ huy và kiểm soát trên không (VAW) 120 đóng tại Norfolk.
Vẫn chưa có thông tin thương vong hoặc tổn thất tại địa điểm máy bay lao xuống. Nguyên nhân rơi máy bay đang được điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.