Máy bay hãng Germanwings bị dọa đánh bom, hành khách sơ tán

13/04/2015 10:21 GMT+7

(TNO) Một máy bay của Germanwings, hãng hàng không có máy bay rơi ở dãy núi Apls (Pháp) hồi tháng trước, vừa phải sơ tán hành khách vì bị đe dọa đánh bom.

(TNO) Một máy bay của Germanwings, hãng hàng không có máy bay rơi ở dãy núi Apls (Pháp) hồi tháng trước, vừa phải sơ tán hành khách vì bị đe dọa đánh bom.

Reuters ngày 13.4 đưa tin các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu 4U826 của hãng hàng không Germangwings, chuẩn bị đi từ Đức đến Milan (Ý), đã phải sơ tán tại sân bay Cologne/Bonn, Đức sau khi cảnh sát liên bang thông báo máy bay bị đe dọa đánh bom.
Chiếc Airbus A320 phải dừng khẩn cấp khi đang chạy trên đường băng, chuẩn bị cất cánh. Trên máy bay có tổng cộng 132 người, trong đó có 126 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, theo tờ Spiegel.
Cảnh sát sau đó không phát hiện dấu hiệu của bom khi kiểm tra hành lý và máy bay.
Hãng Germanwings thông báo hành khách có thể bay đến Milan bằng một máy bay khác. Người phát ngôn sân bay Cologne/Bonn và cảnh sát Đức chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.
Germanwings là một nhánh của hãng hàng không Đức Lufthansa. Hãng hàng không giá rẻ này hiện đang khắc phục thảm họa hàng không sau khi chiếc Airbus A320 số hiệu 4U9525 đâm vào dãy núi Alps (Pháp) hôm 24.3, khiến 150 người thiệt mạng.
Cơ phó Andreas Lubitz là người bị tình nghi cố tình nhốt cơ trưởng ngoài buồng lái để thực hiện âm mưu tự sát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.