Máy bay Malaysia Airlines quay đầu vì sự cố áp suất

24/08/2014 11:40 GMT+7

(TNO) Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã buộc phải quay trở lại phi trường do gặp phải sự cố về áp suất bên trong máy bay sau khi đã cất cánh được gần 1 tiếng đồng hồ.

(TNO) Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã buộc phải quay trở lại phi trường do gặp phải sự cố về áp suất bên trong máy bay sau khi đã cất cánh được gần 1 tiếng đồng hồ.


Máy bay Malaysia Airlines đậu tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur - Ảnh: Reuters

Ông Azharuddin Abdul Rahman, Tổng giám đốc Cục Hàng không dân dụng Malaysia, vào ngày 24.8 nói với AFP rằng chiếc máy bay đã bay trở lại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vì không thể duy trì áp suất bên trong máy bay.

“Nó đã không thể duy trì được áp suất chuẩn. Đây không phải là một sự cố nghiêm trọng”, ông này cho hay.

AFP cho biết đã không thể liên lạc với Malaysia Airlines để phỏng vấn về vụ việc nói trên.

Trong khi đó, trang tin Star Online (Malaysia) đưa tin chuyến bay đi Tokyo (Nhật) đã bay được 50 phút thì bị buộc phải quay lại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia).

Hành khách đã được chuyển sang một chiếc máy bay khác, theo Star Online.

Malaysia Airlines, từng được cho là một trong những hãng hàng không an toàn, đã hứng chịu 2 thảm họa trong vòng sáu tháng qua, gồm vụ mất tích bí ẩn của chiếc MH370 vào ngày 8.3 và vụ MH17 bị bắn rơi khi bay ngang qua miền đông Ukraine ngày 17.7.

Tổng cộng đã có 537 hành khách thiệt mạng trong 2 thảm kịch nói trên.

Hoàng Uy

>> Tiếp viên Malaysia Airlines bị tố quấy rối tình dục hành khách
>> Malaysia Airlines hỗ trợ tài chính cho gia đình nạn nhân MH17
>> Malaysia Airlines rút khỏi thị trường chứng khoán
>> Máy bay của Malaysia Airlines suýt va chạm với máy bay hạ cánh
>> Malaysia Airlines có thể đổi tên sau thảm họa dồn dập   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.