Máy bay trượt khỏi đường băng, sân bay Nepal tê liệt

Khánh An
Khánh An
02/09/2018 22:02 GMT+7

Chiếc Jetstream 41 chở theo 21 hành khách bị trượt khỏi đường băng khiến sân bay đóng cửa hơn 11 tiếng.

AFP ngày 2.9 đưa tin sân bay Tribhuvan tại thủ đô Kathmandu của Nepal phải đóng cửa hơn 11 tiếng đồng hồ sau khi một máy bay trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh.
Sự cố xảy ra vào tối 1.9 khi chiếc Jetstream 41 của Hãng hàng không Yeti Airlines (Nepal) từ thành phố Nepalgunj ở miền nam mang theo 21 hành khách trượt khỏi đường băng và dừng lại tại bãi cỏ cạnh đó.
Không ai bị thương nhưng sự cố khiến sân bay quốc tế duy nhất của Nepal phải đóng cửa để chờ đưa chiếc máy bay bị lún trong bùn trở về bãi đỗ. Các chuyến bay được nối lại vào 8 giờ sáng ngày 2.9 (giờ địa phương).
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố. Theo ông Raj Kumar Chettri, Tổng giám đốc sân bay, đường băng vừa được sửa gần đây nên không thể là nguyên nhân, và những chuyến bay khác đều hoạt động bình thường.
Nepal từng xảy ra nhiều sự cố về an toàn bay nên các hàng hàng không của nước này bị cấm bay trên không phận của Liên minh châu Âu.
Vào tháng 4, một máy bay của hãng Malindo Air (Malaysia) chở 139 người cũng trượt khỏi đường băng khi cất cánh nhưng tất cả đều an toàn. Trước đó khoảng 1 tháng, máy bay của hãng US-Bangla Airways (Bangladesh) rơi gần sân bay sau khi cất cánh khiến 51 người thiệt mạng.
Sân bay Tribhuvan cũng bị xem là một trong những sân bay xa xôi và khó cất, hạ cánh nhất trên thế giới do nằm giữa các đỉnh núi phủ đầy tuyết và là thách thức đối với cả những phi công dày dạn kinh nghiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.