Mexico dẫn độ một trùm ma túy tàn bạo sang Mỹ

12/09/2012 13:20 GMT+7

(TNO) Mexico hôm 11.9 đã dẫn độ sang Mỹ Jesus Rejon, một trong những kẻ sáng lập tập đoàn ma túy khét tiếng tàn bạo Zetas, theo AP.

Rejon - đứng ở vị trí thứ ba trong Zetas - là kẻ có dính líu tới vụ sát hại đặc vụ Jaime Zapata của Cơ quan Thuế quan và Nhập cư (ICE) Mỹ và làm một đặc vụ khác bị thương vào ngày 14.2.2011.

Văn phòng Tổng công tố viên Mexico cho biết, Rejon - có biệt danh là Z-7 - được dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với phiên tòa xét xử tại một tòa án liên bang ở Washington về tội buôn ma túy.

Rejon đã bị cảnh sát Mexico bắt giữ tại bang Atizapan de Zaragoza hồi tháng 7.2011 khi đang trên đường về thăm mẹ y.

Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Rejon, trong khi Mexico ra giá để bắt được y là 2,3 triệu USD.

Theo hồ sơ cảnh sát, Rejon, sinh năm 1976, gia nhập quân đội Mexico vào năm 1993 và ba năm sau đó, y được tuyển vào lực lượng đặc biệt để chống lại quân du kích Zapatista ở miền nam Mexico.

Đến năm 1999, Rejon cùng 14 người khác đào ngũ rồi thành lập băng đảng Zetas, chuyên thực hiện các vụ bắt cóc tống tiền, buôn lậu ma túy vào Mỹ và tranh giành quyền lực đẫm máu gây khiếp sợ cho người dân nước này.

Băng Zetas cũng là tổ chức tội phạm đầu tiên tại Mexico sử dụng vũ khí hạng nặng và các chiến thuật quân sự thuần thục trong những chiến dịch thanh trừng đối thủ của mình.

Theo báo cáo của giới chức Mexico, trong kho vũ khí của Zetas có súng phóng lựu và cả tên lửa đất đối không.

Huỳnh Thiềm

>> Mexico phát hiện 16 thi thể chất trong xe tải
>> Cảnh sát Mexico cố ý bắn nhân viên CIA Mỹ
>> Mexico tạm giam cảnh sát bắn vào xe đại sứ quán Mỹ
>> Cảnh sát Mexico bắn vào xe Đại sứ quán Mỹ
>> Đám cưới tập thể của tù nhân ở Mexico
>> Cảnh sát Mexico bắn nhân viên tòa đại sứ Mỹ
>> Mexico thay toàn bộ cảnh sát sân bay thủ đô
>> Mexico thay toàn bộ cảnh sát tại sân bay thủ đô
>> Mexico phát hiện 14 thi thể chất trong xe tải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.