Mexico phát hiện 167 bộ hài cốt trong hang động

11/03/2012 11:05 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Mexico đang điều tra một ngôi mộ tập thể ở miền nam nước này với hơn 167 bộ hài cốt được phát hiện có thể đã bị chất đống lại cách đây ít nhất 50 năm, Reuters dẫn lời quan chức Mexico cho biết hôm 10.3.

Các bộ hài cốt này được tìm thấy tại một hang động gần biên giới Guatemala, và ở trong tình trạng "tan rã ra khi được chạm vào", theo lời một quan chức thuộc văn phòng công tố bang Chiapas.

Các điều tra viên đang cố gắng xác định tuổi và giới tính cũng như nguyên nhân tử vong của những nạn nhân, quan chức trên cho biết thêm.

Dựa vào mức độ phân hủy của các bộ hài cốt cho thấy chúng được chất đống trong hang động cách nay ít nhất 50 năm, ông này nói.

Theo Reuters, ngôi mộ tập thể này nằm ở khu vực hẻo lánh gần thị trấn Frontera Comalapa thuộc bang Chiapas, cách biên giới Guatemala gần 18km, trên con đường của người di cư từ Trung Mỹ đến Mỹ.

Trong 36 năm nội chiến tại Guatemala, bắt đầu từ năm 1960, đã có 250.000 người thiệt mạng và 45.000 người mất tích.

Tiến Dũng

>> Mexico phát hiện đường hầm buôn ma túy vào Mỹ
>> Bạo loạn đẫm máu ở nhà tù Mexico
>> Bạo loạn nhà tù Mexico, 44 người chết
>> Mexico thu giữ 15 tấn hồng phiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.