Mexico: Tóm được kẻ thảm sát 22 người

24/01/2011 15:39 GMT+7

(TNO) Ngày 23.1, cảnh sát Mexico cho biết đã tóm được 7 thành viên của một băng đảng ma túy, trong đó có kẻ cầm đầu vụ thảm sát 22 người tại thành phố du lịch Acapulco.

Những người vừa bị bắt thuộc băng Independent Acapulco tách ra từ tổ chức buôn lậu ma túy khét tiếng Beltran Leyva, vốn bị đập vụn kể từ khi thủy quân lục chiến Mexico giết chết kẻ cầm đầu Arturo Beltran Leyva hồi tháng 12.2009.

 
 Cảnh sát Acapulco trong một vụ đối đầu với những kẻ buôn lậu ma túy - Ảnh: AFP

Cảnh sát cho biết kẻ đầu sỏ nhóm 8 người vừa bị bắt, Jose Lozano cũng chính là tên đã giết chết 22 người ở Acapulco, làm rúng động dư luận Mexico.

Các vụ giết chóc dã man tại Acapulco cũng như tại các điểm nóng ma túy khác trên khắp các vùng biên giới Mexico là điều thường xuyên xảy ra. Các băng đảng liên tục thanh toán lẫn nhau để giành các tuyến đường buôn lậu ma túy béo bở.

Riêng Independent Acapulco khét tiếng vì mức độ tàn khốc của  băng này. Những nạn nhân của Independent Acapulco thường bị chặt tay chân hoặc chặt đầu và trong nhiều trường hợp, thi thể của họ bị ném ra giữa đường phố.

Đoan Nhật (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.