Một bé gái Nhật Bản bị chặt thành nhiều khúc

24/09/2014 12:40 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Nhật Bản ngày 24.9 cho biết họ đã phát hiện thi thể của một bé gái 6 tuổi bị chặt thành nhiều khúc, bỏ vào các túi nhựa.

(TNO) Cảnh sát Nhật Bản ngày 24.9 cho biết họ đã phát hiện thi thể của một bé gái 6 tuổi bị chặt thành nhiều khúc, bỏ vào các túi nhựa, theo AFP.

Kết quả kiểm tra ADN xác nhận các phần thi thể được tìm thấy là của bé Mirei Ikuta, ở thành phố Kobe. Bé Mirei Ikuta bị mất tích từ ngày 11.9.

AFP dẫn lời một người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết một số phần thi thể khác của bé vẫn chưa được tìm thấy.

Truyền thông địa phương cho hay cảnh sát đang thẩm vấn một người đàn ông 47 tuổi. Trước đó, cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy Mirei.

Nhật Bản là một trong số quốc gia có tỉ lệ tội phạm thấp nhất thế giới và ít có trường hợp trẻ em đi bộ một mình từ trường học về nhà, theo AFP.

Phúc Duy

>> Đại sứ Trung Quốc tại Iceland bị bắt vì 'rò rỉ thông tin tình báo cho Nhật Bản'?
>> Ngôi sao điện ảnh Nhật Bản Yoshiko Yamaguchi qua đời
>> VN coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản
>> Tạm giữ 10 'phe vé' trận chung kết U.19 Việt Nam - Nhật Bản
>> Phát hiện mới trong điều trị ung thư tại Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.