Một cựu quan chức Nga bị điều tra vì nghi biển thủ hơn 35 triệu USD

10/04/2013 19:16 GMT+7

(TNO) RIA Novosti dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Nga ngày 10.4 cho biết nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Alexei Bazhanov đã bị tạm giữ vì cáo buộc biển thủ 1,1 tỉ rúp (35,5 triệu USD).

(TNO) RIA Novosti dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Nga ngày 10.4 cho biết nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Alexei Bazhanov và hai nghi can tòng phạm đã bị tạm giữ vì cáo buộc biển thủ 1,1 tỉ rúp (35,5 triệu USD) từ một công ty của Bộ Nông nghiệp nước này.

Ông Alexei Bazhanov cùng hai người đứng đầu một công ty nông nghiệp đã bị tạm giữ tại vùng Voronezh (Nga) vì cáo buộc liên quan đến vụ gian lận được thực hiện trong hai năm 2008, 2009.

Theo tài liệu điều tra, thời điểm đó, công ty quốc doanh nông - công nghiệp lớn nhất nước Nga Rosagrolizing đã đứng ra vay mượn một khoản tiền cho công ty nông nghiệp kể trên, nhưng số tiền đã bị biển thủ. Cảnh sát cho biết họ sẽ điều tra những bằng chứng xác thực để chính thức bắt giữ cả ba người trên về tội tham ô.

Giới chức Nga đã tổ chức một cuộc điều tra tham nhũng quy mô trong Bộ Nông nghiệp vào năm ngoái. Theo đó, người đứng đầu công ty Rosagrolizing là ông Oleg Donskikh bị cáo buộc đã tổ chức tham ô ở quy mô lớn từ năm 2007 - 2009.

Tháng 11.2012, truyền hình Nga đã phát sóng một bộ phim tài liệu cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Yelena Skrynnik liên quan đến việc biển thủ công quỹ nhà nước khi còn giữ chức giám đốc công ty Rosagrolizing từ năm 2001 - 2009.

Bà Yelena đã phủ nhận các cáo buộc và đến nay vẫn chưa có lời buộc tội nào được đưa ra chống lại bà.

Trương Y Vân

>> Truy tố 11 bị can vụ tham nhũng tại Công ty ALCII
>> Ấn Độ có thể hủy hợp đồng mua trực thăng vì tham nhũng
>> Bộ Xây dựng ra Chỉ thị về phòng, chống tham nhũng
>> Phải nghiêm khắc với tội phạm tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.