Một lãnh tụ Hồi giáo bị chặt đầu ở Syria

30/03/2013 20:10 GMT+7

(TNO) Truyền thông nhà nước Syria ngày 30.3 đưa tin các tay súng nổi dậy đã chặt đầu một lãnh tụ Hồi giáo ở tỉnh Aleppo, miền bắc nước này.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, một số cơ quan truyền thông thân chính phủ Syria đã buộc tội nhóm vũ trang Nusra Front, vốn có liên hệ với al-Qaeda, đã ra tay sát hại ông Sheikh Hasan Saif Addien, người thường có những bài thuyết giảng kêu gọi sự đoàn kết dân tộc và lên án một “âm mưu lớn” chống lại Syria.

Sau khi chặt đầu ông Addien, các nhóm vũ trang đã treo đầu ông này trên tháp đền thờ al-Hasan ở thị trấn chiến lược Sheikh Maksoud, phía bắc Aleppo.

Các tay súng của nhóm Nusra
Các tay súng của nhóm Nusra - Ảnh: AFP 

Trang Arabi Press cho biết các tay súng đã tấn công vào Sheikh Maksoud nhưng đã bị quân chính phủ đẩy lùi sau đó.

Các vụ tấn công nhằm vào những giáo sĩ thân chính phủ đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây khi cuộc xung đột Syria bước sang năm thứ 3.

Trước đó, ngày 21.3, học giả Hồi giáo nổi tiếng Mohammad Saed Ramadan al-Bouti và cháu trai cùng 49 người khác đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết bên trong đền thờ al-Eman ở khu al-Mazraa của Damascus. Vụ tấn công này cũng đã làm bị thương 80 người khác.

Sau vụ tấn công, chính phủ Syria đã cam kết trừng trị những kẻ thủ ác và buộc tội al-Qaeda “đạo diễn” hành động tàn ác này.

Nhóm Nusra mới đây đã bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Trùng Quang

>> Phát hiện bốn người bị chặt đầu ở Ukraine
>> Bị chặt đầu vì từ chối bán dâm
>> 17 người bị chặt đầu tại Afghanistan
>> Mexico phát hiện 7 thi thể bị chặt đầu
>> Mexico phát hiện thêm 15 thi thể bị chặt đầu
>> Israel tự tin đối phó vũ khí hóa học của Syria
>> Máy bay Iran “bị bắn rơi ở Syria”
>> Ông al-Assad muốn BRICS giúp chấm dứt xung đột ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.