Một nhóm vũ trang tung video dọa hành quyết con tin Pháp, ủng hộ IS

23/09/2014 09:20 GMT+7

(TNO) Một nhóm vũ trang ở Algeria đã tung đoạn video lên mạng dọa sẽ hành quyết một con tin người Pháp nếu Pháp tiếp tục không kích IS ở Iraq.

(TNO) Một nhóm vũ trang ở Algeria đã tung đoạn video lên mạng dọa sẽ hành quyết một con tin người Pháp nếu Pháp tiếp tục không kích tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

>> IS kêu gọi tín đồ Hồi giáo toàn cầu giết ‘người ngoại đạo’


Con tin người pháp Herve Gourdel bị nhóm vũ trang ở Algeria, ủng hộ IS, bắt cóc - Ảnh chụp màn hình YouTube

Reuters dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Pháp ngày 23.9 xác nhận đoạn video, có hình ảnh con tin người Pháp tên Herve Gourdel bị bắt cóc ở Algeria, là thật.

Trong đoạn video tung lên mạng ngày 22.9, ông Gourdel (55 tuổi) kêu gọi Tổng thống Pháp Francois Hollande chấm dứt chiến dịch quân sự ở Iraq.

Ông Gourdel nói ông bị một nhóm vũ trang ở Algeria có liên kết với IS bắt cóc. Nhóm vũ trang này đe dọa sẽ giết chết ông Gourdel một ngày nào đó nếu Pháp tiếp tục không kích IS ở Iraq.

Nhóm vũ trang bắt con tin người Pháp tự xưng là “Các binh sĩ Nhà nước Hồi giáo” (CS) hồi 14.9 từng tuyên bố tách khỏi mạng lưới khủng bố al-Qaeda nhánh Algeria và trung thành với IS, theo Reuters.

Vào đầu tháng 9.2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thành lập một liên minh toàn cầu tiêu diệt IS. Mỹ và Pháp đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào IS ở Iraq.

IS từng làm chấn động dư luận thế giới sau khi cắt cổ hai nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff, cắt cổ con tin người Anh David Cawthorne, rồi tung các video hành quyết man rợ này trên YouTube.

Phúc Duy

>> Mỹ bí mật huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài để đánh IS
>> 49 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ bị IS bắt được trả tự do
>> Mỹ: Nhóm khủng bố Khorasan còn nguy hiểm hơn IS
>> Tung video mới về con tin người Anh: IS đang sợ bị cô lập
>> IS tung video bắt một phóng viên người Anh làm con tin
>> IS tung video tuyên chiến với Mỹ
>> Nhà Trắng: Mỹ đang trong 'tình trạng chiến tranh' với IS
>> IS mở rộng ảnh hưởng ở Trung Quốc, Đông Nam Á
>> Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập một liên minh tiêu diệt IS
>> Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu chống IS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.