Một thủ lĩnh đối lập Pakistan bị quản thúc

15/11/2007 00:21 GMT+7

Hôm qua, chính quyền Pakistan đã bắt giữ Imran Khan, một thủ lĩnh đối lập ở Pakistan, không lâu sau khi ông này xuất hiện tại một cuộc biểu tình phản đối chính phủ của sinh viên Đại học Punjab ở thành phố Lahore. Theo Báo Telegraph của Anh, khoảng 200 sinh viên đã reo mừng và công kênh ông Khan sau khi ông bước ra từ xe hơi tại khu đại học. Tuy nhiên, theo lời các nhân chứng, chỉ vài giây sau cảnh sát mặc thường phục đã tóm lấy ông và đẩy ông vào một tòa nhà gần đó.

Ông Khan đã bị quản thúc vào ngày 3.11 sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố nhưng vài ngày sau đã trốn thoát và phải sống ẩn náu kể từ đó đến nay. Ông đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn từ các địa điểm bí mật trước khi bị bắt trở lại. Vị thủ lĩnh đối lập này trước đó cho biết ông sẽ cùng khởi động chiến dịch chống chính phủ với cựu Thủ tướng Benazir Bhutto nếu bà này đồng ý tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Bà Bhutto, đang bị quản thúc ở Lahore, chưa khẳng định sẽ hợp tác với ông Khan. Hôm qua, Tổng thống Musharraf cho biết sẽ rời khỏi ghế Tổng tư lệnh quân đội vào cuối tháng này để trở thành một tổng thống mặc thường phục.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.