Mua S-400 Nga nhưng vẫn nhòm ngó Patriot Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ nói gì?

Văn Khoa
Văn Khoa
25/12/2018 15:00 GMT+7

Khả năng Ankara mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Đó là khẳng định của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin tại cuộc họp báo hôm 24.12. “Thỏa thuận về S-400 đã được chốt. Hệ thống đầu tiên sẽ được cung cấp vào tháng 10.2019. Khả năng mua Patriot sẽ không tạo ra sự thay đổi gì vì chúng tôi không xem hai hệ thống này thay thế lẫn nhau. Chúng tôi có thể có cả hai”, ông Kalin nhấn mạnh.
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ tại một căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2014 Reuters
Hôm 19.12, phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng khẳng định khả năng Thổ Nhĩ Kỳ mua Patriot sẽ không có tác động tới thỏa thuận Ankara mua S-400.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đưa ra phản ứng trên sau khi chính quyền Mỹ hôm 18.12 quyết định bán hệ thống tên lửa Patriot trị giá 3,5 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó có 80 tên lửa đối không Patriot MIM-104E (tầm hoạt động 70 km) và 60 tên lửa PAC-3 (tầm hoạt động 35 km) cùng các thiết bị liên quan.
Patriot là hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung trong khi S-400 là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa. S-400 có thể phóng 3 loại tên lửa với những khả năng khác nhau, bay ở tốc độ siêu thanh và bội siêu thanh và ngăn chặn các mục tiêu ở khoảng cách xa tối đa 400 km. S-400 có thể tiêu diệt máy bay, tên lửa và máy bay không người lái của đối phương.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.