Mưu sự tại mình, thành sự tại người

08/02/2015 08:23 GMT+7

Trong phát biểu công khai mới đây nhất, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cam kết quyết tâm giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và ký hòa ước với Nga, nhắc lại sự nhất trí quan điểm với Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc hai nước cho tới nay chưa ký kết được hòa ước là không bình thường.

Trong phát biểu công khai mới đây nhất, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cam kết quyết tâm giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và ký hòa ước với Nga, nhắc lại sự nhất trí quan điểm với Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc hai nước cho tới nay chưa ký kết được hòa ước là không bình thường.
Những nội dung phát biểu nói trên được ông Abe đưa ra nhân kỷ niệm ngày Nhật ký thỏa thuận về phân định biên giới với Nga (7.2.1855). Đây là ngày thường diễn ra các hoạt động đòi lại những hòn đảo trong quần đảo Kurill hiện do Nga kiểm soát.
Vì tranh chấp chủ quyền lãnh thổ này mà Nhật và Nga cho tới nay chưa ký được hòa ước. Hai nước đã nhiều lần nỗ lực và thể hiện thiện chí cùng quyết tâm chính trị giải quyết vấn đề nhưng vẫn chưa nhất trí về giải pháp. Nga không phải không có nhu cầu ký kết hòa ước với Nhật nhưng không sẵn sàng và chắc chắn không khi nào đáp ứng đòi hỏi chủ quyền của Nhật đối với những hòn đảo nói trên. Từ xưa đến nay đã như vậy và hiện tại trong bối cảnh Nhật bị Trung Quốc tăng cường tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Hoa Đông thì lại càng thêm ít khả năng Nga chịu nhượng bộ.
Nhật cũng có nhu cầu tương tự về hòa ước với Nga nhưng chuyện chủ quyền lãnh thổ lại vô cùng nhạy cảm về đối nội mà không chính phủ nào ở nước này dám bỏ qua và tự thân Nhật không thể giải quyết nổi. Chìa khóa cho giải pháp nằm trong tay Nga giống như Nhật nắm giữ chìa khóa giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc. Ông Abe chỉ tranh thủ dư luận nội bộ chứ thừa biết rằng mưu sự tại mình nhưng thành sự lại tại người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.