Mỹ, Ả Rập Xê Út tăng hỗ trợ quân sự cho phe nổi dậy Syria

25/10/2015 22:14 GMT+7

(TNO) Mỹ và Ả Rập Xê Út cùng quyết định tăng cường viện trợ quân sự cho lực lượng chống chính phủ Syria trong khi vẫn tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở nước này.

(TNO) Mỹ và Ả Rập Xê Út cùng quyết định tăng cường viện trợ quân sự cho lực lượng chống chính phủ Syria trong khi vẫn tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở nước này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và vua Salman của Ả Rập Xê Út - Ảnh: ReutersNgoại trưởng Mỹ John Kerry và vua Salman của Ả Rập Xê Út - Ảnh: Reuters
Reuters hôm nay 25.10 cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp vua Salman của Ả Rập Xê Út hôm 24.10 và cả 2 bên cùng đưa ra quyết định hỗ trợ cho phe nổi dậy ở Syria.
Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Kerry và vua Ả Rập Xê Út tiếp nối cuộc gặp 4 bên giữa Mỹ, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về Syria kết thúc một ngày trước đó mà không đạt được kết quả gì đáng kể.
“Họ (Mỹ và Ả Rập Xê Út) đồng ý sẽ tiếp tục tăng cường sự hỗ trợ cho phe đối chống đối ở Syria trong khi các giải pháp chính trị đang được tìm kiếm”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông báo. Tuy nhiên, thông báo không nói rõ hỗ trợ mà cả Mỹ và Ả Rập Xê Út thỏa thuận dành cho phe nổi dậy sẽ là gì.
Reuters cho biết các lực lượng chống chính phủ Syria kêu gọi hỗ trợ quân sự từ chính phủ nước ngoài, kể cả Ả Rập Xê Út, để đối phó với quân đội của chính phủ Bashar al-Assad đang được lực lượng Hezbollah của Li Băng, các tay súng Iran và Nga ủng hộ cả về khí tài.
Mỹ và Ả Rập Xê Út từng hỗ trợ quân sự cho phe nổi dậy Syria, trong đó có chương trình huấn luyện của CIA và tên lửa chống tăng, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.