Mỹ, Ấn muốn giảm phụ thuộc dược liệu Trung Quốc

18/05/2020 08:33 GMT+7

Dịch Covid-19 đã phơi bày sự phụ thuộc của Mỹ đối với Ấn Độ trong lĩnh vực thuốc generic, dòng thuốc giúp tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả không thua biệt dược gốc.

Tại Mỹ, 90% số toa thuốc chứa thuốc generic, và cứ 3 viên lại có 1 viên nguồn gốc từ Ấn Độ, theo CNN. Tuy nhiên, khoảng 68% số dược liệu bào chế thuốc của Ấn Độ lại xuất phát từ Trung Quốc. Và vì thế có thể nói Trung Quốc gần như kiểm soát toàn bộ chuỗi cung cấp dược phẩm, đẩy Mỹ và Ấn Độ vào tình trạng bị phụ thuộc nặng nề.
Trước tình thế trên, Mỹ đang tìm cách tăng cường sự tự chủ trong lĩnh vực bào chế thuốc, nhất là sau đại dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, các công ty dược Ấn Độ cũng tìm cách xây dựng nguồn cung dược liệu thay vì chỉ dựa vào Trung Quốc, nhưng ước tính họ phải mất ít nhất 10 năm nữa nếu muốn đạt được mục tiêu này.

WHO: Phải phân phối vắc xin đồng đều mới đánh bại được Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.