Mỹ bắt một kẻ dọa xả súng có 47 khẩu súng

17/12/2012 12:31 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông 60 tuổi ở bang Indiana của Mỹ tàng trữ hàng chục khẩu súng đã bị bắt sau khi đe dọa giết người tại một ngôi trường tiểu học ở gần nhà.

Theo thông báo của cảnh sát hôm 16.12, Von Meyer bị bắt và truy tố vào hôm 15.12, sau khi cảnh sát phát hiện 47 khẩu súng cùng đạn dược tại ngôi nhà hai tầng của nghi can, nằm cách trường tiểu học Jane Ball ở thị trấn Cedar Lake, thuộc bang Indiana, khoảng 300 mét.

Thông báo cho biết Meyer đã đe dọa sẽ đến trường và giết càng nhiều người càng tốt trước khi cảnh sát có thể ngăn chặn ông ta, theo Reuters.

Cảnh sát được cử đến nhà Meyer và khám xét sau khi vợ ông ta gọi điện báo rằng chồng mình đã đe dọa đốt bà khi bà đang ngủ.

Meyer đã bị truy tố bốn tội danh hăm dọa, một tội danh bạo hành gia đình và hai tội danh chống người thi hành công vụ.

Vụ bắt giữ xảy ra một ngày sau khi một tay súng 20 tuổi ở thị trấn Newtown thuộc bang Connecticut bắn chết mẹ hắn và thực hiện vụ xả súng tại ngôi trường tiểu gần đó, khiến 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng trước khi tự sát.

Theo nhà chức trách, số vũ khí mà cảnh sát phát hiện tại nhà của Meyer có giá trị hơn 100.000 USD.

Sơn Duân

>> Nan giải kiểm soát súng tại Mỹ
>> Hé lộ chi tiết mới về vụ xả súng ở Connecticut
>> Ba vụ xả súng ở Mỹ trong ngày 15.12
>> Mỹ phá được âm mưu xả súng vào một trường học
>> Nước Mỹ treo cờ rủ tiếc thương các nạn nhân vụ xả súng
>> Nghi phạm đã giết mẹ ruột trước khi xả súng kinh hoàng
>> Xả súng kinh hoàng tại Mỹ, 28 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.