Mỹ bắt một người gốc Việt gửi thư “khủng bố”

30/07/2014 03:00 GMT+7

Giới chức Mỹ vừa bắt giữ một người đàn ông gốc Việt bị cáo buộc gửi hàng loạt thư chứa bột trắng đến nhiều địa điểm trong 6 năm qua.

Theo AP, Hong Minh Truong (66 tuổi) sống ở bang Texas, bị buộc tội gửi hơn 500 bức thư kể từ năm 2008, với địa chỉ đến là các cơ quan chính phủ, trường học, khách sạn và đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài. Số thư trên được gửi thành nhiều đợt, mỗi đợt gồm 10 - 40 thư và chính quyền cho biết không có thư nào chứa chất độc.

Vào ngày 9.5.2012, Trường mẫu giáo Mi Escuelita ở Dallas, bang Texas được lệnh sơ tán sau khi nhận thư chứa bột trắng. Gần đây, Truong vẫn tiếp tục gửi thư cảnh báo về sự hiện diện của những phần tử khủng bố trong các cơ quan phản gián và điều tra của chính phủ Mỹ. Truong đã bị truy tố về tội loan tin giả và lừa đảo, nếu bị kết tội có thể phải ngồi tù đến 5 năm và nộp phạt 250.000 USD.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.