Mỹ cấm doanh nghiệp dùng dịch vụ tên lửa không gian Nga, Trung Quốc

31/05/2019 20:00 GMT+7

Lầu Năm Góc ban hành lệnh cấm các doanh nghiệp Mỹ sử dụng dịch vụ vệ tinh và phóng tên lửa đẩy vào không gian của Nga lẫn Trung Quốc.

Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực vào năm 2023, theo thông báo của Lầu Năm Góc ngày 30.5.
Theo lệnh cấm, doanh nghiệp Mỹ không được phép sử dụng dịch vụ vệ tinh và phóng tên lửa vào không gian của nước ngoài bao gồm Trung Quốc và Nga.
Đáp lại, Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos lên án quyết định của Mỹ, gọi động thái này là ví dụ điển hình cho “cạnh tranh không lành mạnh”, theo đài RT, còn phía Trung Quốc chưa lên tiếng.
Điểm đáng chú ý là Mỹ hiện phụ thuộc vào tên lửa Nga Soyuz để đưa tàu vũ trụ chở phi hành gia thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vào không gian.
Tên lửa đẩy Proton-M  của Nga chuẩn bị được phóng để đưa vệ tinh bay vào quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur Reuters
Chính phủ Mỹ hồi 2014 đã giao hợp đồng phát triển tàu vũ trụ mới cho SpaceX và Boeing, dự kiến bàn giao vào năm 2017. Tuy nhiên, dự án bị trì hoãn nhiều lần và tàu vũ trụ vẫn đang còn trong giai đoạn thử nghiệm.
Do chưa có tàu vũ trụ mới, Mỹ hồi đầu tháng 5 đã buộc phải mua chỗ ngồi cho 2 phi hành gia NASA để tên lửa Soyuz đưa lên Trạm Không gian Quốc tế.
[VIDEO] Tên lửa Nga bị sét đánh giữa trời vẫn bay tốt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.