Mỹ cân nhắc dùng vũ lực tại Syria

20/07/2013 03:11 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey hôm qua cho biết chính phủ đang cân nhắc sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Theo tờ The Telegraph, phát biểu tại một cuộc điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, tướng Dempsey nói ông đã trình lên Tổng thống Barack Obama những lựa chọn giải pháp khác nhau, bao gồm “tấn công động lực”, thuật ngữ quân sự chỉ hành động sử dụng tên lửa và bom.

Các giải pháp được đệ trình bao gồm tấn công vào cơ sở hạ tầng của Syria, kể cả các kho vũ khí hóa học, áp đặt một vùng cấm bay hoặc một chiến dịch tấn công trên bộ.

Đến nay, phát biểu của tướng Dempsey là tuyên bố rõ ràng nhất về việc Washington đang xem xét can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột trong bối cảnh ưu thế đang nghiêng về phía quân chính phủ.

Trùng Quang

>> Thổ Nhĩ Kỳ cho Israel mượn đường tấn công Syria?
>> Nghi án tên lửa Israel tấn công Syria
>> Israel “tập kích tên lửa Nga ở Syria”
>> Thế giới của các tay súng bắn tỉa tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.