Mỹ cân nhắc mở sứ quán tại Triều Tiên

13/04/2018 08:00 GMT+7

Chính quyền Mỹ chưa xem xét đề xuất hỗ trợ kinh tế, bao gồm cắt giảm các nội dung trừng phạt của LHQ

Tờ Dong-A Ilbo hôm qua dẫn các nguồn giấu tên tại Hàn Quốc loan tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các điều kiện trao đổi để CHDCND Triều Tiên có các hành động cụ thể tiến tới giải giới hạt nhân.
Trong đó, Washington suy tính về cơ chế “bình thường hóa một phần” quan hệ song phương với các đề nghị như khởi động viện trợ nhân đạo, hai bên mở văn phòng liên lạc của nhau, thậm chí hướng đến thiết lập đại sứ quán tại Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, đề xuất hỗ trợ kinh tế, bao gồm cắt giảm các nội dung trừng phạt của LHQ, chưa được xét đến.
Những đề nghị này có thể sẽ được đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.