Mỹ cảnh báo công dân ở Campuchia

05/09/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia hôm 4.9 đã cảnh báo các công dân Mỹ hãy tránh xa những cuộc biểu tình lớn do đảng đối lập ở Campuchia tổ chức vào ngày 7.9.

Mỹ cảnh báo công dân ở Campuchia
Những người ủng hộ CNRP "tập dượt" biểu tình hôm 4.9 - Ảnh: AFP

“Mặc dù những vụ tụ tập tại Campuchia sau cuộc bầu cử ngày 28.7 chủ yếu phi bạo lực; song, các cuộc biểu tình hoặc những sự kiện dự kiến diễn ra ôn hòa có thể biến thành đối đầu và có thể leo thang mà không có cảnh báo”, một thông điệp được đăng tải trên website của đại sứ quán Mỹ ở Campuchia cảnh báo.

Theo Tân Hoa xã, đại sứ quán Mỹ ở Campuchia đã khuyến cáo các công dân tránh xa những đám đông và ngay lập tức rời khỏi những nơi đám đông bắt đầu tụ tập.

Các công dân Mỹ được khuyên nên theo dõi diễn biến chính trị thông qua các tường thuật của truyền thông địa phương.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy thông báo đảng này sẽ tổ chức cuộc biểu tình ôn hòa vào ngày 7.9 để phản đối kết quả bầu cử ban đầu. Theo kết quả bầu cử ban đầu do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố, chiến thắng đã thuộc về đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen.

Phe đối lập cho hay có khoảng 20.000 người biểu tình sẽ tập trung tại công viên Tự do ở thủ đô Phnom Penh vào ngày 7.9.

Kết quả bầu cử cuối cùng sẽ chính thức được công bố vào ngày 8.9, theo Tân Hoa xã.

Sơn Duân

>> Phe đối lập Campuchia giở chiêu mới
>> Cảnh báo đảo chính ở Campuchia
>> Ngoại trưởng Trung Quốc đến Campuchia
>> Quân cảnh Campuchia biểu dương lực lượng
>> Campuchia phá âm mưu 'cách mạng hoa hồng' lật đổ Thủ tướng Hun Sen
>> Campuchia đưa thêm xe thiết giáp đến Phnom Penh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.