Mỹ cảnh báo nguy cơ bắt cóc ở Philippines

07/11/2016 08:05 GMT+7

Mỹ cảnh báo rằng các nhóm tay súng cực đoan đang lên kế hoạch tiến hành bắt cóc tại những khu vực thu hút du khách nước ngoài thuộc phía nam đảo Cebu, miền trung Philippines.

Ngày 6.11, The Sydney Morning Herald đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Manila vừa cảnh báo rằng các nhóm tay súng cực đoan đang lên kế hoạch tiến hành bắt cóc tại những khu vực thu hút du khách nước ngoài thuộc phía nam đảo Cebu, miền trung Philippines.
Trong đó, đáng chú ý là hai khu Dalaguete, Santander và cả đảo Sumilon gần đó. “Các công dân Mỹ nên tránh đi đến những khu này và nhớ kiểm tra an ninh cá nhân, luôn cảnh giác xung quanh và theo dõi cập nhật tin tức”, Đại sứ quán Mỹ kêu gọi và lưu ý rằng những phần tử cực đoan có thể nhắm tới các sự kiện thể thao, rạp chiếu phim, siêu thị, chợ, sân bay, trung tâm mua sắm, nhà hàng nổi tiếng, hộp đêm, xe buýt cũng như những nơi công cộng đông người.
Cảnh báo được đưa ra không lâu sau khi có báo cáo rằng khu vực Đông Nam Á đang đối mặt nguy cơ bạo lực gia tăng, đặc biệt từ miền nam Philippines, nơi một số nhóm Hồi giáo cực đoan ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo The Sydney Morning Herald.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.