Mỹ: Cháy ở trung tâm kiểm soát không lưu, gần 1.100 chuyến bay bị hủy

27/09/2014 07:00 GMT+7

(TNO) Một vụ cháy được cho là do một người phóng hỏa tại một trung tâm kiểm soát không lưu ở thành phố Chicago (Mỹ) vào ngày 26.9 đã khiến gần 1.100 chuyến bay tại hai sân bay quốc tế O'Hare và Midway của thành phố bị hủy.

(TNO) Một vụ cháy được cho là do một người phóng hỏa tại một trung tâm kiểm soát không lưu ở thành phố Chicago (Mỹ) vào ngày 26.9 đã khiến gần 1.100 chuyến bay tại hai sân bay quốc tế O'Hare và Midway của thành phố bị hủy.

Vụ cháy xảy ra trong tầng hàm của Trung tâm kiểm soát không lưu Chicago đặt tại Aurora, ông Dan Ferrelli - người phát ngôn thành phố Aurora - cho biết, theo hãng tin AP (Mỹ).

Cảnh sát tình nghi vụ cháy do một người đàn ông cố tình dùng xăng phóng hỏa nhưng không phải là một hành động khủng bố.

Hai người bị thương được phát hiện trong tầng hầm, trong đó có người đàn ông bị tình nghi phóng hỏa.

Website theo dõi các chuyến bay flightaware.com cho biết gần 1.100 chuyến bay đến, đi từ hai sân bay O'Hare và Midway ở Chicago bị hủy vì vụ cháy và hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay.

Trước đó, ngày 13.5, khoảng 700 chuyến bay bị hủy ở sân bay O'Hare và Midway sau khi một trung tâm kiểm soát không lưu gặp sự cố.

Phúc Duy

>> Khủng hoảng Ukraine: Giao tranh bùng nổ ở sân bay Donetsk
>> Hơn 9 tỉ USD chỉ để giải phóng mặt bằng nếu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất
>> Sao Hàn Quốc Kim Woo Bin nổi bật tại sân bay Tân Sơn Nhất
>> Thay đổi chất liệu xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng
>> Một sân bay ở Anh bị sơ tán vì ‘vật thể tình nghi’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.