Mỹ chi gần 300 triệu USD/ngày cho chiến tranh Afghanistan

15/02/2011 11:51 GMT+7

(TNO) Việc rút bớt quân khỏi Iraq sẽ cho phép Mỹ giảm bớt ngân sách quốc phòng trong năm 2012 song cuộc chiến tranh ở Afghanistan vẫn khiến họ mất tới gần 300 triệu USD mỗi ngày, theo AFP.

Theo dự toán ngân sách của Lầu Năm Góc, chi phí cho các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan sẽ giảm xuống còn 117,9 tỉ USD trong năm tài chính 2012 (bắt đầu vào tháng 10 năm nay), thấp hơn 41,5 tỉ USD so với năm trước.

Chi phí cho nhiệm vụ ở Afghanistan trong năm tài chính 2012 là 107,3 tỉ USD, giảm nhẹ so với con số 113,5 tỉ USD ở năm trước đó.

Ngân sách cho Afghanistan và Iraq bao gồm 79,2 tỉ USD cho các chiến dịch; 10,1 tỉ USD để chống mối đe dọa từ các loại bom tự tạo, kẻ thù chính của các binh sĩ hoạt động tại đây.

Khoảng 11,9 tỉ USD dành cho việc sửa chữa và thay thế các phương tiện mất mát và hư hỏng; 12,8 tỉ USD dành để đào tạo và trang bị cho lực lượng an ninh Afghanistan, những người dự kiến sẽ dần tiếp quản các nhiệm vụ an ninh từ đây cho đến năm 2015.

Tất cả các con số trên nằm trong dự toán ngân sách quốc phòng 671 tỉ USD cho năm tài chính 2012, giảm 37 tỉ USD so với năm trước. Đây là lần đầu tiên dự toán ngân sách quốc phòng của Mỹ giảm xuống kể từ vụ khủng bố 11.9, chủ yếu nhờ vào việc rút quân khỏi Iraq.

Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đã cam kết sẽ bắt đầu rút quân dần ra khỏi Afghanistan từ tháng 7 năm nay

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.