Mỹ chỉ trích nạn buôn người ở Thái Lan

22/06/2014 03:00 GMT+7

Thái Lan vừa bị Mỹ liệt vào danh sách các nước có nạn buôn người nghiêm trọng nhất thế giới.

Trong báo cáo về tình trạng buôn người thế giới hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 20.6, Thái Lan bị xem là nơi cung cấp, tiếp nhận, chuyển tiếp lao động và nô lệ tình dục lớn của thế giới.

Báo cáo dựa trên tình hình Thái Lan trước đảo chính cho rằng tệ nạn này kéo dài và nghiêm trọng trong khi luật pháp ngăn chặn không hiệu quả. Báo cáo hạ bậc Thái Lan từ mức 2 (mức cảnh báo) xuống bậc 3 cùng bậc với Syria, Iran và CHDCND Triều Tiên. Malaysia và Venezuela cũng bị hạ bậc xuống bậc 3 như Thái Lan.

Dựa trên báo cáo, các nước có thể cấm vận thương mại với Thái Lan do lo ngại tình trạng lao động trẻ em. Bangkok cũng đối mặt với việc bị cắt các khoản viện trợ từ Mỹ. Hôm qua 21.6, chính quyền quân sự nước này lên tiếng phản đối báo cáo của Mỹ.

Minh Quang
 (Văn phòng Bangkok)

>> Bắt nhóm buôn người sang Trung Quốc
>> Buôn người, lãnh án 42 năm tù
>> Bắt kẻ buôn người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.