Mỹ công bố hình ảnh chuyến thăm Tây Tạng của Đại sứ Mỹ

03/07/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2.7 đã cho công bố loạt ảnh Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Locke trò chuyện với các nhà sư và thăm các danh lam thắng cảnh trong chuyến đi Tây Tạng.

AFP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng ông Locke đã đến thăm vùng núi Hy Mã Lạp Sơn hồi tuần trước.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc cho phép một đại sứ Mỹ đến Khu tự trị Tây Tạng kể từ sau tháng 12.2010.

Phát biểu trong chuyến đi, ông Locke đã thúc giục Bắc Kinh cho phép du khách và nhà ngoại giao các nước đến thăm Tây Tạng, đồng thời cũng nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa Tây Tạng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Được biết, tại Tây Tạng, an ninh đã được thắt chặt và du lịch bị hạn chế sau khi xảy ra các vụ bạo động chống Trung Quốc bùng nổ tại thủ phủ Lhasa của khu tự trị này vào tháng 3.2008.

Trong loạt ảnh do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, người ta nhận thấy Đại sứ Locke đang đi trên những bậc thang bằng đá dẫn lên một ngôi chùa Phật giáo, tham quan Điện Potala, một địa danh nổi tiếng tại Lhasa và chụp hình chung với phụ nữ và các nhà sư ở Tây Tạng.

Hoàng Uy 

>> Lở đất, nổ mỏ than nghiêm trọng ở Tây Tạng, Cát Lâm
>> Tuổi thật của cao nguyên Tây Tạng
>> Tại sao Tây Tạng ?
>> Người Việt Nam bị cấm vào Tây Tạng
>> Chết vì độ cao ở Tây Tạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.