Mỹ đẩy mạnh do thám người dân

06/05/2018 14:14 GMT+7

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) tăng gấp ba lần hoạt động theo dõi bí mật điện thoại, tin nhắn của người dân nước này trong năm 2017.

Trong năm 2017, NSA thu thập 534.396.285 dữ liệu chi tiết về cuộc gọi điện thoại (CDR), tăng gấp ba lần so với năm trước là 151.230.968, theo báo cáo mới công bố của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI).
CDR bao gồm nhiều thông tin, chẳng hạn số điện thoại gọi đến hay đi, địa điểm, thời gian cuộc gọi, “nhưng không chứa dựng nội dung thông tin liên lạc, tên tuổi, địa chỉ và thông tin tài chính của khách hàng”, ODNI lưu ý.
Trong số những người bị do thám theo điều 702 của FISA có khoảng 129.080 “người không mang quốc tịch Mỹ” nhưng sống tại nước này, so với năm 2016 là 106.469 người.
Bản báo cáo lưu ý NSA thu thập dữ liệu này dự theo luật Do thám Tình báo Nước ngoài (FISA).
Tuy nhiên, Điều 702 trở thành vấn đề gây tranh cãi gay gắt do không yêu cầu đối tượng bị do thám phải là nghi phạm khủng bố, theo Russia Today.
Cựu nhân viên NSA Edward Snowden hồi năm 2013 làm chấn động dư luận thế giới sau khi rò rỉ tài liệu mật hé lộ chương trình do thám của NSA nhắm vào người dân nước này và trên toàn thế giới. Kể từ đó, NSA hạn chế một số hoạt động do thám.
Tuy nhiên, hồi tháng 1, quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc duy trì Điều 702 thêm 6 năm nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.
Mặc dù bị dư luận chỉ trích xâm phạm quyền riêng tư, nhưng ODNI khẳng định hoạt động do thám này là cần thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.