Mỹ điều tra nghi án Uber hối lộ quan chức nước ngoài

30/08/2017 11:50 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra làm rõ liệu công ty Uber có vi phạm luật cấm doanh nghiệp hối lộ quan chức nước ngoài.

Công ty Uber, có trụ sở ở thành phố San Francisco, thông báo công ty đang hợp tác điều tra về khả năng vi phạm Luật chống tham nhũng và hối lộ ở nước ngoài, nhưng không công bố thêm chi tiết.
Luật này cấm công ty Mỹ hối lộ quan chức chính phủ nước ngoài để được cấp phép hoặc duy trì hoạt động kinh doanh.
Chính phủ Mỹ hồi đầu năm 2017 đã mở cuộc điều tra việc Uber sử dụng phần mềm bí mật giúp các tài xế “qua mặt” cơ quan chức năng và có thể hoạt động trong những khu vực bị cấm hoặc hạn chế. Thông tin này lần đầu tiên được phản ánh trên tờ The New York Times.
Theo AFP, Uber thời gian gần đây dính vào một số vụ bê bối, trong đó có việc các lãnh đạo công ty đến ổ mại dâm trá hình núp bóng quán karaoke Hàn Quốc cũng như nỗ lực “bới lông tìm vết” những nhà báo viết về công ty này, cùng những vụ tài xế Uber hiếp dâm phụ nữ ở Ấn Độ.
Mỹ tiến hành điều tra giữa lúc Uber bổ nhiệm Dara Khosrowshahi, giám đốc điều hành Expedia, làm CEO mới.

tin liên quan

Hồng Kông mạnh tay truy quét Uber

Cảnh sát Hồng Kông ngày 23.5 bắt giữ 21 tài xế Uber vì tội lái và cho thuê dịch vụ xe mà không đăng ký bảo hiểm rủi ro, đánh dấu đợt truy quét Uber đang diễn ra tại đặc khu hành chính của Trung Quốc.

Uber cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức và xung đột với cơ quan chức năng cùng các công ty taxi truyền thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.