Mỹ đưa tên lửa phòng không đến Iraq

12/03/2020 07:00 GMT+7

Việc triển khai các hệ thống như Patriot hay Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cần phải có sự thông qua của chính quyền Iraq.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ Kenneth McKenzie ngày 11.3 thông báo với Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ rằng Bộ Quốc phòng đang trong quá trình đưa “các hệ thống phòng không, hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo” đến Iraq nhằm bảo vệ binh lính trước nguy cơ bị Iran tấn công, theo tờ Stars and Stripes.
Hồi tháng 1, Iran phóng loạt tên lửa nhắm vào 2 căn cứ tại Iraq có lính Mỹ đồn trú, nhằm đáp trả vụ không kích của Mỹ khiến chỉ huy đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani thiệt mạng. Quân đội Mỹ thông báo cuộc tấn công của Iran làm hơn 100 binh sĩ bị “sang chấn não”.

[VIDEO] Hơn 100 lính Mỹ bị sang chấn não trong vụ tập kích tên lửa của Iran

Chính quyền Iraq lên án hành động của Mỹ lẫn Iran, đồng thời yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này. Việc triển khai các hệ thống như Patriot hay Hệ thống phòng thủ tầm c ao giai đoạn cuối (THAAD) cần phải có sự thông qua của chính quyền Iraq.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.