Mỹ giảm quân số tham gia tập trận với Hàn Quốc

20/08/2017 08:15 GMT+7

Ngày 21.8, quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”, nhưng số lượng binh sĩ Mỹ tham gia sẽ giảm so với năm trước.

Tờ The Japan Times dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc hôm 18.8 cho hay sẽ có 17.500 quân nhân Mỹ tham gia, thấp hơn khoảng 7.500 người so với năm 2016.
Phía Hàn Quốc sẽ huy động khoảng 50.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận kéo dài tới ngày 31.8. Lầu Năm Góc không nói rõ lý do giảm quân số, nhưng cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên dâng cao.
Ngoài việc giảm quân số, Washington còn hủy kế hoạch điều 2 tàu sân bay, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và oanh tạc cơ chiến lược đến tham gia cuộc tập trận, theo mạng truyền hình SBS của Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.