Mỹ hủy kế hoạch giảm quân tại Đức, Bỉ

08/08/2021 08:19 GMT+7

Lục quân Mỹ ngày 7.8 thông báo sẽ duy trì các cơ sở quân sự tại nhiều thành phố ở Đức và Bỉ thay vì giao lại cho lực lượng nước sở tại.

Theo AFP, các cơ sở này gồm có nhà ở của binh sĩ, cơ sở hậu cần, kho đạn, các tòa nhà văn phòng. Lý do được đưa ra là vì những yêu cầu phòng thủ ngày càng gia tăng tại châu Âu.
Đây là quyết định đảo ngược kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, người từng thông báo sẽ rút gần 12.000 binh sĩ trong tổng số 35.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức để đưa về nước hoặc điều sang nước khác tại châu Âu. Tuy nhiên, giới chức Lầu Năm Góc đã không thi hành ngay mệnh lệnh vì cho rằng cần lên kế hoạch dài hạn.
Sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, kế hoạch của người tiền nhiệm bị hủy bỏ. Hiện vẫn còn 35.000 binh sĩ Mỹ tại Đức.

Mỹ, Đức cam kết đoàn kết đương đầu Nga và Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.