Mỹ, Iran sẽ gặp nhau tại Iraq

17/05/2007 23:21 GMT+7

Ngày 17.5, Ngoại trưởng Iran M.Mottaki cho biết Iran và Mỹ sẽ tổ chức cuộc gặp cấp đại sứ tại Baghdad (Iraq) vào ngày 28.5 để thảo luận về vấn đề an ninh của Iraq.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Islamabad (Pakistan) sau khi tham dự hội nghị ngoại trưởng các nước Hồi giáo, ông Mottaki nói: "Chương trình nghị sự của cuộc đàm phán chỉ tập trung vào vấn đề Iraq".

Tại Baghdad, Đại sứ Mỹ R.Crocker, người sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ, chỉ nói rằng ông hy vọng cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào cuối tháng này. "Tôi sẵn sàng ngồi vào đàm phán bất cứ lúc nào họ muốn", ông Crocker cho hay.

Nếu được tổ chức đúng dự định, đây sẽ là cuộc gặp gỡ ý nghĩa nhất giữa giới chức Mỹ và Iran kể từ khi cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran xảy ra năm 1979. Lãnh đạo tối cao Iran A.Khamenei hôm 16.5 đã tuyên bố ủng hộ đàm phán với Mỹ về vấn đề Iraq.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.