Mỹ kêu gọi Thụy Điển tham gia liên minh chống IS

10/12/2015 06:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã gửi thư cho người đồng cấp Thụy Điển đề nghị hỗ trợ trong cuộc chiến chống IS, báo Sự thật Komsomol (Nga) ngày 9.12 dẫn tin báo Expressen (Thụy Điển).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã gửi thư cho người đồng cấp Thụy Điển đề nghị hỗ trợ trong cuộc chiến chống IS, báo Sự thật Komsomol (Nga) ngày 9.12 dẫn tin báo Expressen (Thụy Điển).

Binh lính Thuỵ Điển - Ảnh: ReutersBinh lính Thuỵ Điển - Ảnh: Reuters

Vấn đề này đang được chính phủ vương quốc Thụy Điển thảo luận. Theo thư ký báo chí của Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, Washington đưa ra những yêu cầu cụ thể nào với Stockholm thì vẫn chưa được tiết lộ.

Đài phát thanh Thụy Điển cho biết, Bộ Ngoại giao Na Uy cũng nhận được một lá thư tương tự từ phía Mỹ và thông báo rằng Mỹ đề nghị Na Uy giúp đỡ các dịch vụ hậu cần không quân và các lực lượng đặc biệt.

Được biết, Thụy Điển là nước trung lập, từng phản đối cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra ở Việt Nam trong những thập niên 1960 - 1970. Hiện vẫn chưa biết Bộ quốc phòng, Chính phủ và Hoàng gia Thụy Điển phản ứng như thế nào trước đề nghị này của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.