Mỹ không bán công nghệ máy bay cho Hàn Quốc

22/10/2015 13:35 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ không bán một số công nghệ sản xuất máy bay cho Hàn Quốc nhưng sẽ hợp tác, tìm cách giúp đỡ nước này sản xuất mẫu máy bay chiến đấu mới.

(TNO) Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ không bán một số công nghệ sản xuất máy bay cho Hàn Quốc nhưng sẽ hợp tác, tìm cách giúp đỡ nước này sản xuất mẫu máy bay chiến đấu mới.

Mỹ từ chối giao 4 công nghệ máy bay chiến đấu mới cho phía Hàn Quốc phát triển KF-X - Ảnh minh họa: AFPMỹ từ chối giao 4 công nghệ máy bay chiến đấu mới cho phía Hàn Quốc phát triển KF-X - Ảnh minh họa: AFP
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Joe Sowers, ngày 21.10 cho biết Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ Hàn Quốc dự án phát triển chiến đấu cơ nội địa KF-X bằng cách chuyển giao nhiều công nghệ quốc phòng “nhạy cảm nhất”. Tuy nhiên, có một số công nghệ Mỹ không thể xuất khẩu được.
Phát biểu này được xem là lời tái khẳng định của Mỹ rằng khó chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc trong việc chuyển giao 4 công nghệ quan trọng mà Seoul cần cho việc phát triển KF-X, theo Yonhap ngày 22.10.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã yêu cầu Mỹ cân nhắc lại lời đề nghị trên tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ở thủ đô Washington, Mỹ. Tuy nhiên, ông Carter đã từ chối yêu cầu này. Hai bên chỉ đồng ý thiết lập một nhóm hợp tác làm việc về các công nghệ quốc phòng.
Theo dự án Chiến đấu cơ thử nghiệm Hàn Quốc (KF-X), Seoul sẽ sản xuất 120 máy bay chiến đấu nhưng rồi gặp trở ngại khi Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 4.2015 từ chối cho phép tập đoàn Lockheed Martin xuất khẩu 4 trong số 25 công nghệ sản xuất mà Hàn Quốc cần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.