Mỹ lần đầu đưa tiêm kích F-35B đến Đông Nam Á

Khánh An
Khánh An
04/02/2018 09:30 GMT+7

Mẫu tiêm kích hiện đại và chưa nước nào ở châu Á sở hữu sẽ được chào bán tại Triển lãm hàng không Singapore.

Đài Channel NewsAsia đưa tin 2 tiêm kích F-35B của Mỹ đáp xuống sân bay Changi vào ngày 3.2 chuẩn bị tham gia triển lãm hàng không lớn nhất châu Á tại Singapore. Đây là lần đầu tiên tiêm kích F-35B xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á.
Hai tiêm kích của Thủy quân lục chiến Mỹ dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm lớn của khu vực.
Được sản xuất bởi hãng Lockheed Martin, F-35B có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh theo chiều thẳng đứng. Hiện nay, chưa nước nào ở châu Á sở hữu mẫu tiêm kích này, trong khi mẫu F-35A hiện đã có tại Nhật và Hàn Quốc.
Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ cử nhà ngoại giao phụ trách về xuất khẩu vũ khí tham dự Triển lãm hàng không Singapore trong nhiều năm qua.
Bà Tina Kaidanow, quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách chính trị - quân sự sẽ thúc đẩy ký kết các hợp đồng bán vũ khí Mỹ tại sự kiện này, trong đó có tên lửa của hãng Raytheon và tiêm kích F-35.
Dự kiến triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 6-10.2 và đây là cơ hội để Washington thúc đẩy chính sách “mua hàng Mỹ” của Tổng thống Donald Trump, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.