Mỹ lúng túng trước đồng minh vì rắc rối 'Biển Đông' hay 'Biển Nhật Bản'

26/03/2021 15:58 GMT+7

Giới chức Nhật Bản đã lên tiếng than phiền việc Mỹ gọi tên vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên theo cách gọi của Hàn Quốc .

Reuters ngày 26.3 đưa tin Nhật Bản nói Mỹ đã có sự nhầm lẫn khi gọi tên “Biển Nhật Bản” và nói rằng đây là là lỗi không thể chấp nhận được.
Trước đó, theo sau vụ CHDCND Triều Tiên phóng thử tên lửa ngày 25.3, ông Mike Kafka, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, nói rằng: “Chúng tôi biết về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào Biển Đông ”.
“Biển Đông” là cách Hàn Quốc thường gọi vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26.3, Phó chánh Văn phòng Chính phủ Nhật Bản Sakai Manabu nói rằng việc sử dụng “Biển Đông” là “không phù hợp”.

Triều Tiên phóng thử "tên lửa đạn đạo mới", gây sức ép lên Tổng thống Biden, Thế vận hội Tokyo

Ông Manabu nói: “Lập trường của Nhật Bản về vấn đề này là “Biển Nhật Bản” là tên quốc tế chính thức và duy nhất cho vùng nước này. Chúng tôi đã nói rõ quan điểm của mình về vấn đề này với Mỹ và hiện đang yêu cầu chỉnh sửa lỗi này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.