Mỹ ngừng kiểm soát dịch Ebola tại cửa khẩu

19/02/2016 15:04 GMT+7

Từ ngày 19.2, Mỹ hủy bỏ các biện pháp tăng cường kiểm soát vệ sinh dịch tễ tại các cửa khẩu biên giới, áp dụng từ năm 2014 vì dịch Ebola ở một số nước châu Phi.

Từ ngày 19.2, Mỹ hủy bỏ các biện pháp tăng cường kiểm soát vệ sinh dịch tễ tại các cửa khẩu biên giới, áp dụng từ năm 2014 vì dịch Ebola ở một số nước châu Phi.

Chính phủ Mỹ đã ngừng kiểm soát dịch Ebola tại cửa khẩu - Ảnh: AFPChính phủ Mỹ đã ngừng kiểm soát dịch Ebola tại cửa khẩu - Ảnh: AFP

“Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh thông báo rằng Tây Phi đã hết dịch Ebola, và hôm nay các biệp pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh đối với những người đến từ khu vực này được hủy bỏ”, Bộ trưởng Johnson tuyên bố, theo hãng tin RIA (Nga).

Theo ông Johnson, các biện pháp này được thực hiện từ năm 2014, cho phép kiểm soát tất cả những người nhập cảnh từ Tây Phi, và người bị phát hiện các triệu chứng Ebola sẽ được cách ly để điều trị triệt để.

Sự bùng phát dịch Ebola được ghi nhận trong tháng 2.2014 ở Guinea, sau đó virus đã lây lan sang hai nước láng giềng Sierra Leone và Liberia. Kể từ ngày đó, tại cả ba nước đã có hơn 11.000 người chết vì bệnh sốt Ebola, 28.000 người khác bị nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Trong cùng năm đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi tên ba mối hiểm họa đe dọa toàn cầu: dịch Ebola, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Nga (vì tình hình ở Crimea và Ukraine).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.