Mỹ - Philippines đạt thỏa thuận quốc phòng mới

12/04/2014 01:01 GMT+7

Hai đồng minh lâu đời Philippines và Mỹ hôm qua đã đạt được thỏa thuận an ninh mới cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ Philippines cho các chiến dịch trên biển và cứu trợ nhân đạo.

Theo Reuters, thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng sẽ được đệ trình lên Tổng thống Philippines Benigno Aquino III để phê chuẩn và dự kiến được ký kết trong chuyến thăm Manila của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28 - 29.4.

Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino cho biết thỏa thuận tuân thủ hiến pháp nước này, nghĩa là Mỹ sẽ không hiện diện thường trực và không thiết lập căn cứ quân sự cũng như không chuyển vũ khí hạt nhân đến Philippines. Lực lượng Mỹ sẽ được phép sử dụng các căn cứ của Philippines trên cơ sở lời mời của nước chủ nhà.

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia nói Manila sẽ nhận được thêm nhiều hỗ trợ quân sự của Mỹ một khi thỏa thuận được ký kết chính thức. Ngoài ra, Washington cũng hứa sẽ giúp Philippines mua một máy bay trinh sát tầm xa để giám sát biển Đông.

Sơn Duân

>> Philippines chuẩn thuận luật kiểm soát sinh sản
>> Ngoại trưởng Philippines tiết lộ về thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ
>> Philippines phê chuẩn luật kiểm soát sinh sản
>> Philippines bắt giữ một nhà ngoại giao Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.