Mỹ rút nhiều quân khỏi Iraq

01/10/2009 01:04 GMT+7

Theo hãng tin AP, tướng Ray Odierno - Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Iraq - hôm qua cho biết Washington sẽ tăng cường việc rút quân về nước. Theo tướng Odierno, nằm trong kế hoạch trên, khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ sẽ rời Iraq vào cuối tháng này.

Như vậy, Mỹ sẽ chỉ còn khoảng 120.000 quân đóng tại Iraq. Trong hơn hai năm qua, số vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh đã giảm đáng kể. Được biết, theo một hiệp ước an ninh được hai bên ký kết hồi tháng 11 năm ngoái, chừng 50.000 quân Mỹ sẽ tiếp tục đóng quân trên lãnh thổ Iraq vào tháng 8.2010 và khoảng một năm sau đó, Washington sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq. Theo thống kê chính thức, quân đội Mỹ đã mất 4.349 quân nhân tại Iraq kể từ khi phát động cuộc chiến tại Iraq hơn 6 năm về trước. Trong khoảng thời gian này, 31.500 binh sĩ Mỹ khác đã bị thương.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.