Mỹ tìm ra xác máy bay C-2 ở độ sâu hơn 5 km

06/01/2018 13:30 GMT+7

Hải quân Mỹ đã xác định được vị trí của chiếc máy bay vận tải C-2A rơi xuống biển Philippines hồi tháng 11 làm 3 người mất tích.

Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ ngày 5.1 thông báo nhóm chuyên gia tìm kiếm tàu thuyền mất tích vào ngày 29.12 đã định vị được chiếc máy bay C-2A.
Chiếc C-2A chở theo 11 người bị rơi vào ngày 22.11 khi trên đường từ căn cứ Mỹ ở Iwakuni (Nhật Bản) lên tàu sân bay USS Ronald Reagan đang hoạt động tại khu vực.
Nhóm chuyên gia của hải quân cùng một tàu hợp đồng từ Nhật Bản bắt đầu tìm kiếm ngay sau sự cố. Sau một thời gian tạm hoãn do thời tiết xấu, công việc đạt kết quả là phát hiện vị trí của chiếc máy bay, cách mặt nước 5.638 m.
Hải quân Mỹ thông báo sẽ quay trở lại khu vực trong những tuần tới để tiến hành trục vớt xác máy bay.
Tám người được cứu sống ngay sau khi máy bay rơi hôm 22.11. Quân đội Mỹ cùng Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn 3 người còn lại trong 3 ngày sau nhưng bất thành.
Hiện hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.