Mỹ tố nhà ngoại giao Nga gian lận bảo hiểm

10/12/2013 03:50 GMT+7

Giới chức Mỹ cáo buộc 49 nhân viên ngoại giao Nga đã và đang làm việc tại thành phố New York khai man thu nhập để hưởng chương trình bảo hiểm y tế dành cho người có thu nhập thấp (Medicaid) trong nhiều năm qua.

Theo Bloomberg, các nhân viên ngoại giao Nga bị cho là đã gây tổn thất khoảng 1,5 triệu USD cho ngân sách thành phố New York với các hành vi làm giả giấy tờ, khai man, cố tình đưa vợ sang Mỹ sinh con để hưởng bảo hiểm chăm sóc tiền sản và sinh nở. Trong số những người bị cáo buộc có nhóm từng làm việc cho Phái đoàn Nga tại LHQ, Lãnh sự quán Nga tại New York và Đại diện thương mại Nga. Moscow lập tức bác bỏ các tuyên bố trên và tố ngược lại rằng “có những kẻ bị ám ảnh bởi nước Nga và muốn phá hoại quan hệ song phương”.

Danh Toại

>> Máy bay ném bom Nga lại áp sát không phận Nhật
>> Nga phát triển tên lửa không đối không ‘bắn là trúng’
>> Nga sẽ có 4 vùng huấn luyện quân sự 'khủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.