Mỹ trả đũa Nga về ngoại giao

24/01/2016 08:49 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23.1 rút lại sự công nhận đối với 5 lãnh sự danh dự Nga để trả đũa việc Moscow can thiệp quấy rối hoạt động ngoại giao, lãnh sự của Mỹ ở Nga và buộc đóng cửa Trung tâm Mỹ ở Moscow.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23.1 rút lại sự công nhận đối với 5 lãnh sự danh dự Nga để trả đũa việc Moscow can thiệp quấy rối hoạt động ngoại giao, lãnh sự của Mỹ ở Nga và buộc đóng cửa Trung tâm Mỹ ở Moscow. 

Một cảnh sát Nga đứng gác trước Đại sứ quán Mỹ ở Moscow - Ảnh: AFPMột cảnh sát Nga đứng gác trước Đại sứ quán Mỹ ở Moscow - Ảnh: AFP
Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters lãnh sự danh dự thường là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân thực hiện các chức năng lãnh sự cho chính phủ nước ngoài. 5 người nói trên thuộc các bang California, Florida, Minnesota, Utah và vùng lãnh thổ Puerto Rico.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nhấn mạnh Washington đang chuẩn bị thêm biện pháp thích hợp nếu Moscow tiếp tục có những hành động tương tự.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố thể hiện sự phẫn nộ và cáo buộc Washington đang tuyên truyền chống Nga và tình báo Mỹ đang “khiêu khích” các nhà ngoại giao Nga ở Mỹ cũng như ở nơi khác, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.