Mỹ triển khai chiến đấu cơ tàng hình gần Iran

28/04/2012 10:29 GMT+7

(TNO) Mỹ đã bắt đầu triển khai chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của nước này là F-22 Raptor hai động cơ đến một căn cứ ở UAE, nơi có thể xuất kích tấn công Iran, tờ Aviation Week dẫn các nguồn tin công nghiệp cho biết ngày 27.4.

Theo đài ABC News, chiến đấu cơ F-22 Raptor có thể bay nhanh hơn 1,5 lần so với tốc độ âm thanh.

 Chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor
Chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor - Ảnh: Reuters

Các máy bay do hãng Lockheed Martin sản xuất này sẽ được triển khai từ căn cứ không quân Al Dhafra ở UAE, cách thủ đô Tehran của Iran hơn 1.200 km, theo Aviation Week.

Phát ngôn viên Không lực Mỹ, trung tá John Dorrian xác nhận với ABC News rằng các máy bay F-22 đã được điều đến một căn cứ ở Tây Nam Á, khu vực bao gồm UAE.

Viện dẫn lý do đảm bảo an ninh cho chiến dịch, ông Dorrian không cho biết có bao nhiêu chiếc F-22 ở đó và sứ mệnh của chúng là gì. Nhưng ông Dorrian khẳng định việc triển khai này chỉ nhằm “tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng” chứ “không phải là mối đe dọa đối với Iran”.

Tuy nhiên, theo trang tin Wired, các phi công của máy bay Raptor đang phát triển các chiến thuật loại bỏ chiến đấu cơ Iran khỏi vùng trời khu vực.

Khang Huy 

 

>> Iran sao chép máy bay tàng hình Mỹ
>> Thổ Nhĩ Kỳ mua 12 chiến đấu cơ và máy bay tàng hình
>> Mỹ chưa yên vì máy bay không người lái
>> Thêm một máy bay không người lái Mỹ bị rớt
>> Iran tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Mỹ
>> Mỹ chào hàng Ấn Độ chiến đấu cơ F-35
>> Mỹ - Trung tranh cãi vì máy bay do thám
>> Bí mật trực thăng tàng hình của Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.