Mỹ “triển khai tàu tàng hình ở biển Đông”

22/08/2011 23:17 GMT+7

Mỹ đang có kế hoạch triển khai các siêu tốc hạm tàng hình đến những khu vực tranh chấp trên biển Đông, tờ Sunday Times ngày 22.8 dẫn lời một số quan chức giấu tên loan tin.

Theo đó, hãng sản xuất vũ khí General Dynamics đang đóng khoảng 10 tàu thuộc lớp Independence và một số sẽ được triển khai ở các tuyến đường biển giữa Hồng Kông và Singapore. Mỗi tàu trị giá khoảng 400 triệu USD và được thiết kế để tác chiến tại các vùng nước nông. Lớp tàu này có khả năng tàng hình, mang theo 3 trực thăng và xe chở quân bọc thép. Tàu đầu tiên thuộc lớp Independence là chiếc USS Independence đã được đưa vào sử dụng năm ngoái.

 
Tàu USS Independence - Ảnh: F-paper.com 

Con tàu có pháo Mk 110 (57 mm) và các tên lửa đối không, đối đất, đối hạm và chống tàu ngầm. Giới quan sát đánh giá chuyện này có thể làm mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề biển Đông tiếp tục gia tăng. Gần đây, Washington liên tục khẳng định sẽ duy trì hiện diện để góp phần giữ vững hòa bình, an ninh trong khu vực.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.