Mỹ trừng phạt doanh nhân Singapore nổi tiếng vì giao dịch với Triều Tiên

Bảo Vinh
Bảo Vinh
26/10/2018 10:19 GMT+7

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một doanh nhân Singapore vì che giấu các giao dịch với CHDCND Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt đang áp đặt lên Bình Nhưỡng.

Reuters dẫn thông báo ngày 25.10 của Bộ Tài chính Mỹ cho biết ông Tan Wee Beng, giám đốc và là cổ đông của công ty thương mại hàng hóa Wee Tiong Holdings, đã che giấu các giao dịch trị giá hàng triệu USD với CHDCND Triều Tiên thông qua hệ thống ngân hàng quốc tế từ năm 2011.
Wee Tiong tự quảng cáo là một trong những nhà giao dịch tư nhân lớn nhất tại châu Á, chuyên về cung cấp nhiên liệu hàng hải, gạo và đường.
Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 2 chiếc tàu thuộc một công ty khác do ông Tan quản lý vì tham gia vào các hoạt động kinh tế trái phép với Triều Tiên. Ông Tan bị truy tố tội gian lận, rửa tiền và hiện đang bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã.
Ông Tan từng xuất hiện trong một bài viết trên tờ The Straits Times của Singapore như là một doanh nhân "đang lên" và từng được hãng tư vấn kinh doanh toàn cầu Ernst and Young vinh danh là "doanh nhân của năm".
Chính quyền Mỹ những năm gần đây tăng cường gây sức ép kinh tế thông qua các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên nhằm bắt nước này từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo Bloomberg, Bộ Tài chính Mỹ và Liên Hiệp Quốc đã trừng phạt hàng chục tàu chở nhiên liệu, thực phẩm và hàng hóa giao dịch với Triều Tiên trong năm ngoái, đồng thời đưa vào danh sách đen một ngân hàng Trung Quốc vì tham gia các giao dịch với phía Bình Nhưỡng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.