Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc

02/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 1.8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Ngân hàng Kunlun của nước này, theo AFP.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với ngành dầu mỏ Iran và một số tổ chức tài chính bị cho là “làm ăn trái phép” với nước CH Hồi giáo.

Trong số này, Ngân hàng Kunlun bị cáo buộc thực hiện các giao dịch trị giá khoảng 100 triệu USD cho 6 ngân hàng Iran, vốn đang bị Mỹ trừng phạt với lý do liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này có quan hệ bình thường với Iran và mọi sự hợp tác đều “đúng luật, minh bạch, không liên quan đến vấn đề hạt nhân hay vi phạm nghị quyết LHQ”. Bắc Kinh tuyên bố lệnh trừng phạt của Washington “vi phạm nguyên tắc quan hệ quốc tế và sẽ ảnh hưởng quan hệ song phương”.

Lê Loan

>> “Sếp bự” ngành ngân hàng Trung Quốc sa vòng lao lý
>> Bắt nghi can đánh bom bên ngoài ngân hàng Trung Quốc
>> Nổ bên ngoài ngân hàng Trung Quốc, 1 người chết
>> Người Mỹ "ngán" hàng Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.