Mỹ truy tố 6 người hỗ trợ al-Qaeda, IS

07/02/2015 12:04 GMT+7

(TNO) Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6.2 cho biết 6 người đã bị truy tố về tội cung cấp tiền và trang thiết bị bao gồm quân phục Mỹ để ủng hộ các nhóm như al-Qaeda, Nusra Front và IS ở Syria và Iraq, theo Reuters.

(TNO) Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6.2 cho biết 6 người đã bị truy tố về tội cung cấp tiền và trang thiết bị bao gồm quân phục Mỹ để ủng hộ các nhóm như al-Qaeda, Nusra Front và IS ở Syria và Iraq, theo Reuters.
Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington - Ảnh: Reuters
Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington - Ảnh: Reuters
Sáu đối tượng trên là những người gốc Bosnia sống tại các bang Missouri, Illinois và New York. Năm người trong số họ bị bắt tại Mỹ và bị buộc tội âm mưu cung cấp, hỗ trợ về vật chất và tài lực cho những tên khủng bố. Người còn lại bị bắt ở nước ngoài, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.
Trong số những thứ được nhóm người Bosnia chuyển cho những tên khủng bố có phụ tùng súng, quân phục, giày tác chiến, ống ngắm súng trường, găng tay và nhiều trang thiết bị quân sự khác dùng để phạm tội bên ngoài nước Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út đóng vai trò người trung gian bên thứ ba nhận tiền và trang thiết bị từ các bị đơn ở Mỹ và chuyển chúng đến các tay súng đang chiến đấu cho các nhóm ở Syria, Iraq và những nơi khác.
Danh tính các bị đơn được xác định là Ramiz Zijad Hodzic và vợ là Sedina Unkic Hodzic và Armin Harcevic ở thành phố St. Louis, thuộc bang Missouri; Nihad Rosic ở Utica, thuộc bang New York; Mediha Medy Salkicevic ở Schiller Park, thuộc bang Illinois; và Jasminka Ramic ở Rockford, thuộc Illinois.
Tất cả bị buộc tội cung cấp sự hỗ trợ vật chất và tài lực cho những tên khủng bố. Ramiz Zijad Hodzic và Nihad Rosic còn bị buộc tội âm mưu giết người và gây thương tật cho nạn nhân ở nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.